Nhật Bản cân nhắc hoãn tăng thuế tiêu thụ

Thái Bảo (VTV24 – bantintaichinh@vtv.gov.vn)-Thứ hai, ngày 20/10/2014 15:47 GMT+7

Ảnh minh họa

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vừa cho biết có thể sẽ hoãn việc tăng thuế tiêu thụ tại nước này nếu việc tăng thuế gây tổn hại lớn tới nền kinh tế quốc gia.

Theo ông Abe, kế hoạch tăng thuế từ 8 – 10% sẽ góp phần bù đắp các khoản chi phúc lợi xã hội như lương hưu, chi phí chăm sóc y tế… Tuy nhiên, chính phủ Nhật sẽ không để chính sách này gây cản trở lớn tới đà tăng trưởng của nền kinh tế.

Trong quý II năm 2014, tổng sản phẩm quốc nội của Nhật Bản đã giảm 7,1% so với cùng kỳ năm trước do tăng thuế tiêu thụ.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước