Nhật Bản - Chủ nợ lớn nhất thế giới

TCKD-Thứ hai, ngày 16/09/2013 16:37 GMT+7

 Ngân hàng Nhật Bản một lần nữa lại giành ngôi vị là chủ nợ nước ngoài lớn nhất sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng ngân hàng.

Theo thống kê mới nhất của ngân hàng thanh toán quốc tế BIS, tính đến cuối tháng 3/2013, Ngân hàng Nhật Bản chiếm 13% các khoản cho vay qua biên giới so với mức 8% của đầu năm 2007. Đặc biệt, phần lớn số tiền cho vay đó lại tập trung vào thị trường mới nổi.

Lần gần đây nhất, Ngân hàng Nhật Bản giữ ngôi vị này vào những năm 1990 trước khi cuộc khủng hoảng ngân hàng xảy ra. Và những năm 1980, ngân hàng Nhật Bản thậm chí chiếm 39% hoạt động cho vay toàn cầu.

Các ngân hàng đứng sau đó là Mỹ và Đức với số dư nợ đạt gần 12% và 11%. Trong khi đó, hoạt động cho vay xuyên biên giới của Anh và các nước trong khu vực đồng tiền chung châu Âu trong quý I năm nay lại giảm.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước