Nhật Bản hạn chế nước ngoài sở hữu công nghệ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 28/05/2019 06:29 GMT+7

Ảnh minh họa: Getty Images

VTV.vn - Chính phủ Nhật Bản đã ban hành quy định nhằm hạn chế quyền sở hữu vào các hãng công nghệ nội địa vì lý do an ninh quốc gia.

Theo đó, kể từ tháng 8 tới, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ phải xin phép Chính phủ nếu muốn sở hữu nhiều hơn 10% cổ phần ở doanh nghiệp niêm yết hoặc đầu tư vào các công ty chưa niêm yết ở Nhật Bản.

Sẽ có 20 lĩnh vực thuộc các ngành IT và viễn thông nằm trong của quy định này và dự kiến, giới chức Nhật Bản sẽ mở rộng thêm ra các lĩnh vực khác như chế tạo thiết bị di động và máy tính.

Nhật Bản: GDP quý I/2019 tăng nhưng đầy lo ngại Nhật Bản: GDP quý I/2019 tăng nhưng đầy lo ngại Nhật Bản siết chặt xuất khẩu công nghệ Nhật Bản siết chặt xuất khẩu công nghệ Nhật Bản: Các công ty nhỏ hợp tác để cùng phát triển Nhật Bản: Các công ty nhỏ hợp tác để cùng phát triển

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước