Nhật Bản sẽ giới thiệu phương thức tính toán khí thải cho ASEAN

PV-Thứ ba, ngày 08/10/2024 16:50 GMT+7

VTV.vn - Nhật Bản sẽ giới thiệu phương thức tính toán và báo cáo lượng khí thải gây ra hiệu ứng nhà kính đến với các quốc gia Đông Nam Á.

Đây cũng là cơ sở để các doanh nghiệp Nhật Bản có thể thuận lợi hơn trong việc mở rộng kinh doanh tại châu Á. Nhật Bản sẽ đề xuất những quy tắc dựa trên Luật Thúc đẩy các biện pháp đối phó với biến đổi khí hậu của nước này, yêu cầu các doanh nghiệp tính toán lượng khí thải và báo cáo cũng như công khai thông tin cho Chính phủ. Các doanh nghiệp sử dụng tổng lượng năng lượng quy đổi sang dầu thô trên 1.500 kilolít/năm phải tuân thủ theo quy định này.

Trong khu vực ASEAN, các hệ thống tính toán và báo cáo lượng khí thải đáng tin cậy quốc tế vẫn chưa được phát triển đầy đủ. Dự kiến trong tháng 10, Nhật Bản sẽ thành lập một hệ thống hỗ trợ thông qua Viện nghiên cứu kinh tế ASEAN và Đông Á do Chính phủ Nhật Bản tài trợ, để giúp triển khai các quy định. Nhật Bản cũng sẽ bắt đầu khảo sát cụ thể các doanh nghiệp và truyền đạt kinh nghiệm đến Chính phủ các nước trong khu vực.

Kế hoạch hành động sẽ bao gồm lộ trình báo cáo tiến độ chuẩn bị tại Hội nghị Thượng đỉnh AZEC năm 2026 và mục tiêu là đến giai đoạn 2029-2034, các quốc gia sẽ có hệ thống tính toán và báo cáo lượng khí thải đồng bộ. Hiện nay, một số "Startup" Nhật Bản đang tiến hành triển khai phần mềm giúp minh bạch hóa lượng khí thải cho các doanh nghiệp địa phương như Zeroboard tại Thái Lan, hay Asuene tại Singapore.

Đối với các doanh nghiệp hoạt động xuyên quốc gia tại Đông Nam Á, việc mỗi quốc gia áp dụng một hệ thống tính toán và báo cáo lượng khí thải khác nhau là một gánh nặng. Nếu các quy tắc này được thống nhất, việc nắm bắt lượng khí thải trên toàn chuỗi cung ứng sẽ trở nên dễ dàng hơn và sẽ giúp Nhật Bản xây dựng cơ sở cho việc phát triển thị trường liên quan giảm khí thải carbon tại châu Á.

Trước đó, vào tháng 5/2023, Liên minh châu Âu (EU) đã ban hành Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM). Theo quy định này, các khoản phí sẽ được áp dụng cho lượng khí thải phát sinh trong quá trình sản xuất những sản phẩm nhập khẩu nhằm cân bằng điều kiện cạnh tranh với các sản phẩm sản xuất tại EU - vốn áp dụng quy định nghiêm ngặt hơn về giảm khí thải carbon. Quy định này dự kiến sẽ được áp dụng chính thức từ năm 2026.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước