Nhiều lo ngại về chính sách bảo hộ mậu dịch của Tổng thống Trump

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 03/07/2018 16:18 GMT+7

VTV.vn-Theo giới phân tích, chính sách bảo hộ mậu dịch của Mỹ không chỉ nhằm thực hiện chủ trương "Nước Mỹ trước tiên" mà còn nhằm thực hiện mục tiêu "Nước Mỹ có quyền quyết định".

Với chính sách bảo hộ mậu dịch, chính quyền Tổng thống Donald Trump muốn truyền tải thông điệp rằng Mỹ nắm quyền kiểm soát quan hệ thương mại với các nước. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu của Viện Brookings mới đây, chính sách bảo hộ mậu dịch của ông Trump đang bộc lộ một số bất cập nhất định khi cứ một việc làm được tạo ra trong ngành sản xuất nhôm thép nhờ việc tăng thuế nhập khẩu sẽ có tới 200 việc làm trong các ngành khác có nguy cơ bị mất đi.

Ông Donald Trump - vị Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ với xuất thân là một doanh nhân đã từng tuyên bố rằng, nước Mỹ thà không mua bán gì hết còn hơn là bị thâm hụt thương mại. Tuy nhiên, trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, kỷ nguyên của chuỗi cung ứng thương mại ăn sâu tới nhiều quốc gia việc Mỹ có thâm hụt thương mại với các đối tác thương mại là chuyện hết sức bình thường.

Tờ The Economist chỉ ra, "sứ mệnh" của kinh tế Mỹ là thiết kế iPhones, không phải là lắp ráp các thành phần của chúng. Điều này cũng như các bộ phận bên trong của những chiếc ô tô và máy bay Mỹ hiện sản xuất phải vượt qua biên giới nhiều quốc gia trước khi thành phẩm cuối cùng được hoàn tất và gắn thương hiệu bởi một doanh nghiệp Mỹ.

Do vậy, việc sử dụng công cụ thuế quan áp đặt đơn phương lên các đối tác nhằm giảm thâm hụt thương mại được cho sẽ khiến cho chính các công ty Mỹ lại là đối tượng chịu trận, khi chi phí nhập khẩu đầu vào tăng giá mạnh.

Nhiều lo ngại về chính sách bảo hộ mậu dịch của Tổng thống Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Xinhua)

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: "Chúng ta sẽ làm cho thương mại công bằng và có đi có lại. Điều đó nghĩa là gì - nếu họ làm điều đó với chúng ta, chúng ta sẽ đáp trả lại. Thời đại thế giới lợi dụng và sống dựa vào nước Mỹ đã chấm dứt".

Ông Ron Wyden - Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ nói: "Các chính sách thương mại của chính quyền giống như bộc phát hơn là một chiến lược được tính toán cẩn trọng. Thành tựu rõ rệt nhất về thương mại cho đến nay của chính quyền là gieo mầm cho những bất ổn đẩy các nước đồng minh đoàn kết với Trung Quốc để chống lại chính chúng ta".

Ước tính nếu một cuộc chiến thương mại nổ ra sẽ "cướp" đi của nước Mỹ 550.000 việc làm, trong đó phát súng đầu tiên được cho đã được hãng xe Harley Davidson - một doanh nghiệp biểu tượng của Mỹ cướp cò. Liệu hiệu ứng domino có xảy ra, kéo theo chính sách "Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" tức mang hàng hóa và nhà máy trở lại Mỹ mà ông Trump theo đuổi sẽ tan thành mây khói.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước