Nhu cầu nhà ở tiếp tục tăng trong thập kỷ tới

P.V-Thứ hai, ngày 30/11/2020 14:18 GMT+7

Nhu cầu mới về nhà ở sẽ tiếp tục tập trung ở một vài thành phố lớn và các khu công nghiệp. Ảnh minh họa - Dân trí.

VTV.vn - Dự báo của Bộ Xây dựng, nhu cầu nhà ở giai đoạn 2021 - 2030 sẽ tiếp tục tăng, đặc biệt tại các khu vực đô thị.

Theo đại diện Bộ Xây dựng, đến năm 2030, tỉ lệ dân số đô thị tăng khoảng 45%, so với mức hiện nay là 40%, đòi hỏi mỗi năm phải tăng thêm khoảng 70 triệu m2 nhà ở đô thị.

Nguyên nhân Bộ chỉ ra là do tốc độ tăng dân số cùng xu hướng đô thị hóa phát triển; tăng trưởng kinh tế gắn liền với mức thu nhập của người dân tăng làm tăng khả năng chi trả nói chung và tăng mức độ sẵn sàng chi trả cho nhu cầu về nhà ở nói riêng. Bên cạnh đó, nhu cầu cải tạo, thay thế nhà ở do sự thiếu hụt về chất lượng của nhà ở cũng sẽ tăng lên.

Nhu cầu mới về nhà ở sẽ tiếp tục tập trung ở một vài thành phố lớn và các khu công nghiệp, phía Nam là TP.HCM và khu vực Đông Nam Bộ; phía Bắc chủ yếu tập trung ở khu vực Hà Nội và một số thành phố vệ tinh như Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng.

TP.HCM và Hà Nội sẽ chiếm trên 50% diện tích đất đô thị của cả nước với khoảng 2/3 lượng nhu cầu nhà ở hàng năm. Tại khu vực đô thị, chung cư giá rẻ và trung bình sẽ là phân khúc chiếm thị phần lớn nhất và có xu hướng gia tăng; nhà ở cho người thu nhập thấp tiếp tục còn thiếu hụt trong ngắn hạn và trung hạn.

Nhà ở dưới 20 triệu đồng/m2: Nhu cầu lớn nhưng vướng “ma trận” thủ tục hồ sơ Nhà ở dưới 20 triệu đồng/m2: Nhu cầu lớn nhưng vướng “ma trận” thủ tục hồ sơ Nhu cầu nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam tăng Nhu cầu nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam tăng Người dân có quyền xây dựng, cải tạo nhà ở nếu dự án quy hoạch “treo” quá 3 năm Người dân có quyền xây dựng, cải tạo nhà ở nếu dự án quy hoạch “treo” quá 3 năm

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước