Những “kẽ hở” lách luật bán hàng qua mạng

Hòa An - Lê Hương-Thứ năm, ngày 05/12/2013 15:02 GMT+7

 Đa số DN kinh doanh thương mại điện tử tăng trưởng tốt, thậm chí có DN doanh thu tăng tới 500 lần. Thế nhưng, Nhà nước đang bị mất nhiều tỷ đồng tiền thuế vì các kiểu lách luật của các doanh nghiệp này.

Chỉ cần đánh một cụm từ “muaban online” trên trang google, chưa đầy 3 giây sẽ thấy hiển thị hơn 9.000 kết quả về các trang mua bán trên mạng. Thời kỳ bùng nổ internet đã khiến không ít doanh nghiệp thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ hoạt động kinh doanh, mua bán trên internet và kiếm bộn tiền nhưng lại dễ dàng lách luật để trốn được việc nộp các loại thuế cho Nhà nước.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước