Nở rộ hàng không nhãn mác "đội lốt" hàng công ty

TCTD-Thứ tư, ngày 18/12/2013 06:00 GMT+7

 Đánh vào tâm lý người tiêu dùng thích rẻ, thích mua hàng giảm giá, tại nhiều chợ ở Hà Nội xuất hiện một số người đã mạo danh "hàng công ty" hạ giá để bán các mặt hàng kém chất lượng.

Tại chợ Ngã Tư Sở, Kim Liên, Lương Đình Của có đầy đủ các mặt hàng như quần áo, bát đĩa, bột giặt… được bày bán hạ giá. Bằng những chiêu chào bán qua loa là hàng công ty, không ít người dân bị mắc lừa khi mua phải hàng không đảm bảo chất lượng. Thậm chí, hàng công ty nhưng lại dán tem nhãn có chữ Trung Quốc, không có tem kiểm định chất lượng.

Không chỉ xuất hiện ở thành phố, những người chuyên bán hàng hạ giá còn đưa hàng về nông thôn. Như ở huyện Mỹ Đức- Hà Nội có chợ Lê Thanh, chợ Kênh Đào… hàng “sale off” được bán tràn lan với giá rẻ bất ngờ như: bàn chải đánh răng 10.000 đồng/3 chiếc, áo 10.000 đồng/chiếc, quần jean có giá từ 50.000- 100.000 đồng/chiếc…

Quý khán giả có thể xem lại nội dung trong VIDEO dưới đây:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước