Nợ xấu của hệ thống ngân hàng tăng tháng thứ 2 liên tiếp

Thu Hương-Thứ tư, ngày 04/06/2014 17:01 GMT+7

Theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, tỷ lệ nợ xấu của toàn hệ thống tại thời điểm tháng 2/2014 là 3,86% trên tổng dư nợ hơn 3,43 triệu tỷ đồng.

Như vậy, đây là tháng thứ 2 liên tiếp tỷ lệ nợ xấu tăng. Cuối năm 2013, nợ xấu chỉ chiếm 3,61%, tháng 1/2014 tăng trở lại lên 3,73% và tháng 2 là 3,86%.

Đáng chú ý, tỷ lệ nợ xấu tăng trong bối cảnh tín dụng giảm. Tại thời điểm cuối tháng 2, dư nợ tín dụng giảm 1,16% so với cuối năm 2013.

Đến nay, tín dụng đã tăng được 1,31% so với đầu năm và cơ quan quản lý chưa cập nhật số liệu tiếp theo về nợ xấu song cũng không khó để hình dung bức tranh nợ xấu khi báo cáo tài chính của các ngân hàng quý 1 cho thấy tình hình không mấy sáng sủa. Nợ xấu của các ngân hàng hầu hết đều tăng và tăng mạnh nhất ở nhóm nợ có khả năng mất vốn.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước