Philippines dẫn đầu thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam

Nhật Linh-Thứ năm, ngày 27/03/2014 13:24 GMT+7

Philippines vươn lên vị trí đứng đầu về thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam, chiếm 46,95% thị phần.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ước tính, khối lượng gạo xuất khẩu tháng 3/2014 ước đạt 524.000 tấn với giá trị 243 triệu USD. Kết quả này đưa khối lượng xuất khẩu gạo 3 tháng ước đạt 1,31 triệu tấn, trị giá 616 triệu USD.

Đáng chú ý nhất là thị trường Philippines có sự tăng trưởng đột biến trong 2 tháng đầu năm, với mức tăng gấp 7 lần về khối lượng và tăng 7,7 lần về giá trị so với cùng kỳ năm 2013.

Với mức tăng trưởng này Philippines vươn lên vị trí đứng đầu về thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam, chiếm 46,95% thị phần, tiếp đến là thị trường Trung Quốc và Hồng Kông.

Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) dự báo sản lượng gạo thương mại của Việt Nam năm 2014 khoảng 8 triệu tấn, VFA sẽ nỗ lực tối đa để xuất khẩu 7 triệu tấn, còn lại xuất khẩu tiểu ngạch và tiêu thụ bằng các nguồn khác, phấn đấu cũng sẽ tiêu thụ hết.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước