Phú Quốc khởi động đề án xây dựng thành phố thông minh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 11/10/2016 08:40 GMT+7

Lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang ký kết thực hiện đề án thành phố thông minh Phú Quốc. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

VTV.vn - Phú Quốc đang có lộ trình trở thành thành phố thông minh đầu tiên trong cả nước.

Sau rất nhiều sự chuẩn bị, vào ngày 15/10/2016, Phú Quốc sẽ khởi động giai đoạn 1, giai đoạn xây dựng khung giải pháp thông minh cho thành phố thông minh.

Trong giai đoạn 1 của đề án, Phú Quốc sẽ tập trung xây dựng khung chính quyền điện tử đảm bảo tính liên thông giữa các đơn vị, cơ quan Nhà nước trên đảo.

Đặc biệt, Phú Quốc sẽ phủ sóng Wifi miễn phí với 20 trạm thu phát sóng ở những điểm công cộng, có đông khách du lịch để giúp cho du khách dễ dàng kết nối thông tin, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

Ngoài ra, Phú Quốc sẽ lắp đặt camera giám sát tại các vị trí quan trọng như bãi dài, bãi Trường, các bãi biển ở thị trấn Dương Đông và các điểm mua bán tập trung, đông người và các trục đường giao thông huyết mạch.

Dự kiến đến cuối năm nay, giai đoạn 1 của dự án sẽ hoàn thành và đến năm 2025, Phú Quốc sẽ xây dựng xong dự án thành phố thông minh.

Xây dựng thành phố thông minh: Đi chậm nhưng chắc! Xây dựng thành phố thông minh: Đi chậm nhưng chắc! TP.HCM sẽ thông qua đề cương đề án Thành phố thông minh TP.HCM sẽ thông qua đề cương đề án Thành phố thông minh Đà Nẵng hướng tới xây dựng thành phố thông minh Đà Nẵng hướng tới xây dựng thành phố thông minh

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước