Phú Yên hoàn thành bàn giao mặt bằng cho dự án cao tốc Bắc – Nam

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 17/05/2024 21:40 GMT+7

VTV.vn - 100% mặt bằng thuộc cấu phần dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đi qua Phú Yên đã được bàn giao cho các đơn vị thi công.

100% mặt bằng thuộc cấu phần dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đi qua Phú Yên đã được bàn giao cho các đơn vị thi công. Hàng loạt mỏ vật liệu xây dựng cũng đã giải quyết xong thủ tục đưa vào khai thác, giúp cho tiến độ thi công đảm bảo kế hoạch đề ra. Kết quả này có được là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Phú Yên và đặc biệt là sự đồng thuận của người dân.

Tuyến cao tốc Bắc - Nam thành phần Chí Thạnh - Vân Phong dài hơn 48 km đi qua 5 huyện, thị xã thành phố của tỉnh Phú Yên đến thời điểm này, 100% hộ dân đã bàn giao xong mặt bằng cho chủ đầu tư. Ở thôn Tây Dương xã An Hiệp, thôn có nhiều hộ dân bị ảnh hưởng bởi cao tốc Bắc – Nam nhất ở huyện Tuy An, người dân đã đồng thuận cao để di dời về nơi ở mới.

Sau 17 tháng kể từ khi khởi công dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua Phú Yên, trước ngày 30/4, đã có 376/377 hộ dân có nhà bị ảnh hưởng đã bàn giao mặt bằng. Hộ cuối cùng cũng đã đồng thuận bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công vào sáng nay. Có mặt bằng, việc thi công trên công trường cao tốc qua Phú Yên càng thuận lợi và tiến độ càng thuận lợi hơn khi đến nay đã có 13/16 điểm mỏ đưa vào khai thác với tổng trữ lượng có thể khai thác lên đến 5,5 triệu m3 .

Ông Lê Quốc Dũng - Giám đốc Ban quản lý Dự án 7 nhận định: "Về mặt bằng, thời gian vừa qua, tỉnh Phú Yên rất nỗ lực. Tất cả cơ quan ban ngành, các đơn vị có liên quan, vật liệu đá, vật liệu cát đáp ứng tiến độ, yêu cầu. Riêng vật liệu đất, chúng tôi đã giải quyết được 4 mỏ, tương ứng khoảng 3,2 triệu m3, đang đáp ứng nhu cầu với tiến độ của dự án".

Bà Hồ Thị Nguyên Thảo - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên chia sẻ: "Tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt. Đây không chỉ là việc của chính quyền mà là việc của cả hệ thống chính trị, vừa vận động tuyên truyền cho bà con, để thấy được ý nghĩa của việc thực hiện cao tốc. Đối với những vướng mắc, lãnh đạo tỉnh thường xuyên chỉ đạo và có các tổ công tác khi các địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng".

Nhờ quyết liệt trong giải phóng mặt bằng và kịp thời đưa vào khai thác các mỏ vật liệu nên khối lượng thi công thành phần cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong và Qui Nhơn - Chí Thạnh đạt và vượt kế hoạch đề ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước