Quý II, dòng vốn rút khỏi Nga giảm

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 13/07/2015 06:37 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Theo ước tính của Ngân hàng trung ương Nga, dòng vốn đầu tư rút khỏi nước này giảm xuống còn 20 tỷ USD trong quý II/2015.

Ngân hàng Trung ương Nga cho biết, dòng vốn rút ra khỏi nước Nga trong quý II vừa qua thấp hơn 1,9 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn 38% so với mức 32,5 tỷ USD quý I/2015.

Năm 2014, Nga chứng kiến giới đầu tư rút vốn khỏi xứ sở bạch dương với mức kỷ lục khoảng 154,1 tỷ USD do phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine và giá dầu giảm mạnh đã ảnh hưởng đến nguồn thu từ xuất khẩu dầu của nước này.

Ngân hàng Trung ương Nga dự đoán dòng vốn rút ra khỏi nước này sẽ vào khoảng 90 tỷ USD trong năm nay. Ngoài ra, Ngân hàng Trung ương Nga ước tính thặng dư tài khoản vãng lai đạt 19,2 tỷ USD trong quý II/2015, thấp hơn mức kỷ lục 28,9 tỷ USD trong quý I trước đó.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước