Sản phẩm thế nào sẽ được gắn mác "Made in Vietnam"?

Lưu Tuấn (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 28/10/2017 06:08 GMT+7

VTV.vn - Hàng hóa được gắn mác "Made in Vietnam" đã được quy định rất cụ thể theo Luật thương mại dựa vào 3 tiêu chí là giá trị gia tăng, tỷ lệ nội địa hóa và quy trình sản xuất.

Từ vải đến các nguyên liệu phụ kiện may mặc, gần 80% đều đang được các doanh nghiệp dệt may nhập khẩu. Thế nhưng, toàn bộ công đoạn may lại do doanh nghiệp Việt thực hiện tại Việt Nam nên những sản phẩm này vẫn được dán mác "Made in Vietnam".

Tuy nhiên, một sản phẩm như thế nào thì được dán mác "Made in Vietnam"? Hiện đã có quy định của pháp luật, DN không thể sử dụng một cách tùy tiện, bừa bãi.

Khăn lụa Khaisilk gắn mác “Made in Vietnam” và câu chuyện thương hiệu quốc gia Khăn lụa Khaisilk gắn mác “Made in Vietnam” và câu chuyện thương hiệu quốc gia Khăn lụa gắn mác hai nơi sản xuất Khăn lụa gắn mác hai nơi sản xuất Thúc đẩy hàng hóa 'Made in Vietnam' tại thị trường quốc tế Thúc đẩy hàng hóa "Made in Vietnam" tại thị trường quốc tế

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước