Sản xuất công nghiệp tăng trưởng tốt

Kiều Oanh-Thứ hai, ngày 02/06/2014 22:03 GMT+7

Ảnh minh họa

Tháng 5 vừa qua, bất chấp những căng thẳng trên Biển Đông, sản xuất công nghiệp của Việt Nam vẫn trên đà tăng trưởng. Đó là khẳng định của Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải trong cuộc họp báo thường kỳ tháng 5 diễn ra chiều 2/6, tại Hà Nội.

Liên quan đến giao thương Việt Nam và Trung Quốc đang được dư luận và báo chí nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải khẳng định, quan hệ kinh tế giữa Việt Nam với Trung Quốc không hề bị ảnh hưởng bởi những căng thẳng trên Biển Đông. Hoạt động thương mại tại các cửa khẩu, cả đường chính ngạch và tiểu ngạch vẫn diễn ra một cách bình thường.

Về xuất khẩu, mặc dù kim ngạch xuất khẩu trong tháng 5 đã sụt giảm 8% so với tháng 4, nhưng tính chung 5 tháng năm 2014, kim ngạch xuất khẩu vẫn tăng 15% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, khối doanh nghiệp FDI vẫn chiếm tỉ trọng chính trong cơ cấu kim ngạch xuất khẩu, với tỉ lệ trên 65%.

Ngoài ra, chỉ số sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng 2% so với tháng 4/2014 và tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2013. Tính chung 5 tháng năm 2014, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước