Singapore áp dụng nhiều quy chuẩn mới phục hồi du lịch

Hữu Hưng, Trần Khiên (PV Đài THVN thường trú tại Siangpore)-Thứ hai, ngày 14/12/2020 20:57 GMT+7

VTV.vn - Singapore đã áp dụng nhiều quy chuẩn mới vào ngành du lịch, trong đó việc ứng dụng các công nghệ, hạn chế tối đa tiếp xúc để đảm bảo an toàn khi mở cửa trở lại.

Không chạm và không chạm… đó là những trải nghiệm của hành khách tại sân bay Changi những ngày này. Hơn 160 quầy làm thủ tục check-in tự động ở nhà ga T1 và T3 đã được trang bị cảm biến gần.

Công nghệ nhận diện khuôn mặt và mống mắt đã thay thế công nghệ nhận diện bằng vân tay tại các cổng xuất nhập cảnh. Tất cả đều có chung mục đích giúp cho hành khách hạn chế tối đa tiếp xúc tại sân bay.

"Sân bay Changi dần mở cửa trở lại với các chuyến bay quá cảnh. Hành khách từ khắp nơi quá cảnh tại sân bay và nguy cơ lây nhiễm là có. Tuy nhiên, sân bay Changi đã thực hiện quy chuẩn tốt về công nghệ để hành khách từ lúc làm thủ tục check-in cho tới lên máy bay là gần như 100% không tiếp xúc", ông John Conceicao - Giám đốc phụ trách khu vực Đông Nam Á, Tổng cục Du lịch Singapore cho biết.

Singapore áp dụng nhiều quy chuẩn mới phục hồi du lịch - Ảnh 1.

Singapore đang nỗ lực hồi phục ngành du lịch sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 (Ảnh: AP)

Có thể nói, việc triển khai một loạt công nghệ mới nhất giúp hành khách không chạm, không tiếp xúc vật lý trong quá trình làm thủ tục tại sân bay cũng như với một loạt quy chuẩn về giãn cách xã hội, tất cả điều này giúp cho hành khách được an toàn.

An toàn cũng là yếu tố hàng đầu để Singapore hồi phục ngành du lịch, trước hết là lĩnh vực du lịch kết hợp sự kiện hội thảo MICE - một hội nghị triển lãm quốc tế với quy mô 1.000 người vừa diễn ra thành công tại Singapore. Qua đó Singapore khẳng định khả năng kiểm soát tốt COVID-19 và tiên phong đưa ra những quy chuẩn mới để tổ chức các sự kiện MICE trong tình hình dịch bệnh.

Ông Chan Chung Sing - Bộ trưởng Bộ Công Thương Singapore cho biết: "Trước hết, chúng tôi đặt ra những quy chuẩn đi lại an toàn. Quy chuẩn này liên quan đến việc kết hợp các xét nghiệm chuỗi Polyme PCR trước khi khởi hành, xét nghiệm ngay khi khách đặt chân đến Singapore, cùng với việc làm xét nghiệm nhanh ART kết hợp với hệ thống truy vết Tracetogether để tăng cường mức độ an toàn".

Singapore áp dụng nhiều quy chuẩn mới phục hồi du lịch - Ảnh 2.

Khách tham quan chụp ảnh tại công viên Merlion ở Singapore. (Ảnh: The Straits Times)

Ông John Conceicao - Giám đốc phụ trách khu vực Đông Nam Á, Tổng cục Du lịch Singapore cho biết: "Chúng tôi sẽ mở cửa từ từ, bắt đầu là những làn xanh được mở ra theo các thỏa thuận với một số nướ mục đích đi lại là thiết yếu. Chúng tôi cũng mở cửa theo hình thức đơn phương với một số nước xử lý đại dịch COVID-19 tốt như Việt Nam".

Với việc áp dụng các quy chuẩn mới cùng việc ứng dụng công nghệ kiểm soát COVID-19, Singapore mục tiêu tiếp tục duy trì là điểm đến hàng đầu về du lịch MICE ở khu vực cũng như trên thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước