Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ tăng mạnh

Quỳnh Anh-Thứ bảy, ngày 12/10/2013 09:00 GMT+7

 Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần trước ở mức cao hơn so với dự báo. Sự kiện chính phủ liên bang phải đóng cửa một phần buộc một số nhà thầu của chính phủ Mỹ phải cắt giảm nhân viên

Cụ thể theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc vào ngày 5/10 tăng 66.000, lên 374.000 đơn. Đây là mức cao nhất kể từ sau sự kiện bão Sandy xảy ra hồi tháng 11 năm ngoái.

Người phát ngôn của Bộ Lao động cho biết, số nhân viên không thuộc về các cơ quan Chính phủ nhưng vẫn phải nghỉ việc vì Chính phủ đóng cửa là 15.000. Bế tắc ở Washington có thể sẽ tiếp tục khiến số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng lên. Bộ Lao động cũng cho biết đơn của các công chức liên bang nghỉ phép sẽ không được tính vào số liệu trong các tuần tới.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước