Sóc Trăng: Hơn 20.000 tấn hành tím tồn kho

Thời sự VTV-Chủ nhật, ngày 13/07/2014 16:02 GMT+7

Ảnh minh họa

UBND thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) cho biết, mặc dù niên vụ sản xuất hành tím đã kết thúc, nhưng các chủ vựa, người dân vẫn còn ôm lượng hành tồn kho rất lớn, hơn 20.000 tấn.

Năm 2014, nông dân thị xã Vĩnh Châu trồng gần 7.000ha hành tím, sản lượng hơn 110.000 tấn. Nếu như đầu vụ, giá hành tím dao động từ 15.000- 8.000 đồng/kg đảm bảo nông dân có lãi. Tuy nhiên, sau đó giá hành sụt giảm liên tục xuống mức 4.000-5.000 đồng/kg, trong khi chi phí sản xuất từ 8.000-10.000 đồng/kg.

Nguyên nhân hành tím rớt giá là do xuất khẩu sang các nước trong khu vực gặp khó khăn, nhất là Indonesia giảm mạnh sản lượng nhập khẩu hành tím. Mặt khác, nông dân Philippines trúng mùa hành tím, khiến việc xuất khẩu hành tím đã khó càng khó hơn.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước