Tái cơ cấu phải thúc đẩy hiệu quả của doanh nghiệp Nhà nước

Phùng Anh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 20/01/2017 23:06 GMT+7

VTV.vn - Đề án Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước phải hướng tới thúc đẩy hiệu quả hoạt động, sức cạnh tranh của các doanh nghiệp nhà nước.

Đề án Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tái cơ cấu các tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước 2016 - 2020 phải hướng tới thúc đẩy hiệu quả hoạt động, sức cạnh tranh của doanh nghiệp Nhà nước. Đó là yêu cầu của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ trong buổi làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành về việc xây dựng Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 được tổ chức sáng 20/1.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Tài chính, cơ quan chủ trì soạn thảo đề án, cần nhận định rõ những mục tiêu không đạt được để tập trung khắc phục trong thời gian tới như tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ còn nhiều, vấn đề sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước hoạt động trong các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế hay việc nâng cao hiệu quả hoạt động, năng suất lao động, hàm lượng khoa học kỹ thuật, sức cạnh tranh của doanh nghiệp Nhà nước.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng yêu cầu cơ quan này phải bám sát tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế để bổ sung, sớm hoàn thiên đề án trình Chính phủ phê duyệt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước