Thặng dư cán cân thương mại quý I/2019 đạt 536 triệu USD

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 06/04/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Chiều 5/4, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương, nhiều kết quả về tình hình sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu và thị trường trong nước được công bố.

Đáng chú ý, thặng dư cán cân thương mại quý I/2019 đạt 536 triệu USD. Theo đó, khu vực công nghiệp tăng 8,95% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là động lực tăng trưởng chính cho toàn ngành.

Tuy nhiên, hoạt động thương mại của Việt Nam trong quý I/2019 có xu hướng tăng trưởng chậm lại so với cung kỳ năm ngoái. Về thị trường trong nước, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt gần 1.184,9 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành giá mặt hàng xăng dầu để hạn chế thấp nhất sự tác động cộng hưởng vào CPI chung khi có sự điều chỉnh tăng giá điện trong tháng 3.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước