Thị trường chứng khoán chao đảo do bất ổn tại Italy

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 30/05/2018 06:16 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Ngày 29/5, thị trường chứng khoán châu Âu, châu Á và đồng EUR đồng loạt đi xuống. Nguyên nhân là bất ổn chính trị tại Italy đã tác động đến tâm lý của các nhà đầu tư.

Các chỉ số chứng khoán của châu Âu như FTSE MIB của Italy, FTSE của Anh, Dax của Đức và CAC của Pháp đều giảm từ 1 đến 2%.

Những lo ngại về cuộc khủng hoảng chính trị ở Italy cũng làm chao đảo các thị trường chứng khoán ở châu Á, đồng thời khiến đồng EUR sụt giá mạnh so với đồng USD.

Chỉ số Nikkei của Nhật Bản, Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) và Composite của Thượng Hải (Trung Quốc) đều giảm từ 0,5% đến 1%.

Ở thị trường châu Á, đồng EUR có nguy cơ giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 11/2017.

Italy rơi vào khủng hoảng chính trị trầm trọng Italy rơi vào khủng hoảng chính trị trầm trọng Italy sẽ tổ chức tổng tuyển cử sớm Italy sẽ tổ chức tổng tuyển cử sớm EU cảnh báo Chính phủ mới Italy về nợ công EU cảnh báo Chính phủ mới Italy về nợ công

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước