Hội nghị thường niên lần thứ 55 Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) 2025 đã khai mạc thứ 2 tại Davos, Thụy Sĩ, kêu gọi hợp tác toàn cầu trong bối cảnh bất định gia tăng cao. Chủ đề của năm nay là Hợp tác cho kỷ nguyên trí tuệ thông minh, hội nghị có sự tham dự của khoảng 3.000 lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế và các tập đoàn hàng đầu thế giới.
Nội dung WEF năm nay xoay quanh 5 chủ đề chính: Tái tư duy tăng trưởng, Ngành công nghiệp trong kỷ nguyên trí tuệ, Đầu tư vào con người, Bảo vệ hành tinh, và Tái thiết lại niềm tin. Giáo sư Klaus Schwab, nhà sáng lập kiêm chủ tịch Ban Quản trị WEF, nhấn mạnh hội nghị nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế gần gũi hơn để định hình kỷ nguyên trí tuệ trong tương lai một cách bền vững và bao trùm hơn. Bên cạnh đó, Giám đốc điều hành WEF, Jeremy Jurgens, đánh giá cao vai trò tích cực của Trung Quốc trong phát triển bền vững.
Ông Jeremy Jurgens - Giám đốc điều hành WEF cho biết: "Tại Trung Quốc đã có những phát triển vượt bậc trong ngành năng lượng tái tạo, năng lượng mặt trời, pin và xe điện. Đây là những nền tảng vững chắc mà Trung Quốc có thể mang đến cho cộng đồng quốc tế".
Theo nhiều chuyên gia, chủ đề năm nay phù hợp trong bối cảnh AI và điện toán lượng tử đang bùng nổ, đòi hỏi hợp tác toàn cầu chặt chẽ. Lợi ích kinh tế to lớn từ AI mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng, nhưng cũng gây lo ngại về bất bình đẳng và tác động xấu đến xã hội. Các chuyên gia cũng nhận định những mảng xám của nền kinh tế toàn cầu trong năm 2024 có thể vẫn sẽ tiếp tục gây ra một số lo ngại cho các quốc gia.
Ông Philipp Hildebrand - Phó Chủ tịch Tập đoàn BlackRock cho hay: "Hiện tại nền kinh tế đang chịu ảnh hưởng từ những yếu tố mang tính biến động chứ không phải các yếu tố mang tính chu kỳ. Chúng ta có già hóa dân số, sự phát triển của công nghệ, và đương nhiên là phân mảng địa chính trị. Nếu không cân bằng được các yếu tố này sẽ tạo ra lạm phát kéo dài hơn, nhiều bất ổn hơn. Những nhà hoạch định chính sách sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức hơn".
Bản Hợp tác Toàn cầu 2025 do WEF và McKinsey công bố đầu tháng cho biết, sau 10 năm tín hiệu tích cực, hợp tác quốc tế đang chững lại trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, có những tín hiệu khích lệ trong hợp tác công nghệ nhờ vào kinh tế số hóa. WEF kêu gọi hành động tăng cường hợp tác đổi mới nhằm giải quyết những thách thức chung như khôi phục tăng trưởng bền vững và đạt mục phát thải ròng bằng 0.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!