Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam: Xu hướng giảm giá BĐS đã dừng

VTV-Thứ sáu, ngày 18/04/2014 16:39 GMT+7

Các căn hộ có giá 25 triệu đồng/m2 trở xuống dễ bán. (Ảnh minh họa)

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho rằng, xu hướng giảm giá bất động sản tại Việt Nam đã dừng lại.

Thực tế đã chứng minh nhận định này của Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam, khi hàng loạt các dự án đang được giao dịch khá tốt, thậm chí có một số dự án chung cư còn tăng giá.

Trong quý I/2014, lượng giao dịch qua sàn tại Hà Nội lên đến 1.500 trường hợp, gấp đôi năm 2013. Trong 15 ngày đầu của tháng 4, có tới 800 lượt giao dịch thành công.

Ông Nam dẫn chứng hàng loạt dự án có lượng giao dịch tốt như: Times City, Victoria Văn Phú… Người mua chủ yếu để ở, chứ không phải đầu tư.

Hiện căn hộ dưới 100 m2 dễ mua và các căn hộ có giá 25 triệu đồng/m2 trở xuống cũng dễ bán.

Tại khu vực phía Nam, dù lượng hàng dồi dào hơn nhưng các căn hộ chung cư gần trung tâm vẫn rất dễ bán. Đặc biệt, các căn hộ nhỏ thường được mua hết ngay khi vừa mở bán.

Dự báo trong thời gian tới gói hỗ trợ 50.000 tỷ đồng và các chính sách mới được đưa ra thì thị trường bất động sản sẽ tiếp tục ấm lên.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước