Thủ tướng Anh tuyên bố kết thúc chính sách "thắt lưng buộc bụng"

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 04/10/2018 08:52 GMT+7

Thủ tướng Anh Theresa May (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Thủ tướng Anh Theresa May cho biết, một thập kỷ đã trôi qua kể từ sau khủng hoảng tài chính vì vậy, chính sách cắt giảm chi tiêu công nên được kết thúc.

Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố sẽ chấm dứt chính sách "thắt lưng buộc bụng" của chính phủ và bơm tiền vào các dịch vụ công nếu như Đảng Bảo thủ ủng hộ kế hoạch rời Liên minh châu Âu (Brexit) của bà

Phát biểu tại đại hội thường niên Đảng Bảo thủ cầm quyền, bà May cho biết, một thập kỷ đã trôi qua kể từ sau khủng hoảng tài chính vì vậy, chính sách cắt giảm chi tiêu công nên được kết thúc. Thay vào đó, kế hoạch chi tiêu mới của chinh phủ trong nhiều năm tới sẽ tăng cường dịch vụ công. 

Hiện thâm hụt ngân sách của Anh đã được cắt giảm xuống còn gần 2% GDP từ mức 10% năm 2010. Tuy nhiên, nợ công của Anh hiện vẫn còn cao (tương đương hơn 84% GDP).

Brexit khiến nước Anh tổn thất 650 triệu USD/tuần Brexit khiến nước Anh tổn thất 650 triệu USD/tuần

VTV.vn - 500 triệu Bảng (tương đương 650 triệu USD) là số tiền Chính phủ Anh sẽ bị mất đi mỗi tuần sau khi rời khỏi Liên minh châu Âu EU.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước