Thúc đẩy giải ngân đầu tư công trong bối cảnh dịch

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 14/08/2021 20:30 GMT+7

VTV.vn - Trong bối cảnh dịch bệnh, các cực tăng trưởng của nền kinh tế đều gặp khó khăn. Việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công sẽ tạo điều kiện phát triển cho nhiều ngành nghề khác.

Dự án cao tốc đường bộ Bắc - Nam phía Đông là công trình trọng điểm quốc gia, vừa là động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, vừa chiếm một phần lớn trong lĩnh vực đầu tư công. Chính vì vậy, để thực hiện mục tiêu kép, Bộ Giao thông Vận tải đã xây dựng kế hoạch giải ngân phù hợp với tình hình mới.

Dù nằm trong vùng giãn cách, nhưng dự án cầu Mỹ Thuận 2 vẫn duy trì 3 ca liên tục. Đại diện ban quản lý cho biết, phần lớn người làm việc ở dự án cầu Mỹ Thuận 2 đã được tiêm phòng vaccine nên đáp ứng được nguồn nhân lực.

Tuy nhiên với đoạn dự án Vĩnh Hảo - Phan Thiết, tình hình rất khó khăn, bởi đã có người nhiễm COVID-19. Trong khi đó, lượng vaccine tiêm phòng chưa đủ đáp ứng.

Nhiều địa phương đã phải áp dụng các biện pháp giãn cách trong bối cảnh dịch bệnh. Đây cũng là trở ngại cho dự án cao tốc đường bộ Bắc - Nam. Bởi số lượng người lao động nhiều, địa bàn thi công trải dài qua nhiều vùng, nhiều địa phương.

Thúc đẩy giải ngân đầu tư công trong bối cảnh dịch - Ảnh 1.

Dự án đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn nối tỉnh Quảng Trị với Thừa Thiên - Huế. (Ảnh: NLĐ)

Cho đến thời điểm này, 10 trong tổng số 11 đoạn thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam đã được triển khai. Tổng khối lượng thực hiện khoảng 7.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch, 2 đoạn sẽ hoàn thành trong cuối năm nay. Vì vậy, hiện Bộ Giao thông Vận tải đã làm việc với các địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn về luồng vận chuyển cho các công trình, cũng như tạo nguồn vaccine cho người lao động tại dự án.

"Bộ đã có văn bản để làm việc với các cơ quan bố trí nguồn vaccine, ưu tiên tiêm cho những lái xe, phụ xe, các cán bộ công nhân viên đang làm việc trực tiếp tại công trường, dự án trọng điểm của Bộ", Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Duy Lâm cho hay.

Mặc dù dịch bệnh đang gây ảnh hưởng đến tiến độ ở nhiều dự án, đặc biệt tình trạng thiếu nguồn vật liệu đắp nền đường vẫn chưa được khắc phục triệt để ở dự án cao tốc đường bộ Bắc - Nam, tuy nhiên đại diện Bộ Giao thông Vận tải khẳng định sẽ đảm bảo tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công; đồng thời kiên quyết xử lý trách nhiệm cá nhân nếu để tình trạng chậm giải ngân xuất phát từ phía chủ quan.

Dự kiến dành 2,87 triệu tỷ đồng cho kế hoạch đầu tư công trung hạn Dự kiến dành 2,87 triệu tỷ đồng cho kế hoạch đầu tư công trung hạn

VTV.vn - Cuối tuần qua, Quốc hội đã lắng nghe báo cáo về kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, dự kiến tổng mức vốn ngân sách Nhà nước cả giai đoạn sẽ là 2,87 triệu tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước