Thương mại điện tử góp phần thúc đẩy kinh tế sau đại dịch

VTV Digital-Thứ năm, ngày 12/05/2022 14:33 GMT+7

VTV.vn - Sáng 12/5, VOBF 2022 đã được tổ chức tại Hà Nội, với mục tiêu tiếp tục đà tăng trưởng thương mại điện tử tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy và phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Trong năm thứ 7 liên tiếp được tổ chức, Diễn đàn Toàn cảnh Thương mại điện tử Việt Nam 2022 (VOBF) tiếp tục hướng tới mục tiêu giới thiệu những điểm mới của thương mại điện tử tại Việt Nam, kết nối các doanh nghiệp bán hàng với các nền tảng công nghệ, tìm kiếm cơ hội hợp tác, phát triển.

"Những công bố mới nhất về thương mại điện tử, số liệu thương mại điện tử cả năm sẽ được công bố trong hôm nay. Đây là thời điểm để các doanh nghiệp, các công ty đa quốc gia tập trung về để giới thiệu, công bố nội dung. Ngày này có chủ đề rất đặc biệt: Thương mại điện tử là động lực, là mũi nhọn chính để thúc đẩy phục hồi kinh tế sau đại dịch", ông Nguyễn Ngọc Dũng - Chủ tịch Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam cho hay.

Với chủ đề thương mại điện tử góp phần thúc đẩy và phục hồi kinh tế sau đại dịch, các diễn giả tham gia diễn đàn VOBF 2022 tiếp tục đặt kỳ vọng vào sự tăng trưởng của thương mại điện tử tại Việt Nam trong thời gian tới.

Năm nay cũng là năm đầu tiên VOBF có sự góp mặt của các doanh nghiệp blockchain - một kênh giao thương mới nhiều tiềm năng, tạo thêm động lực cho thương mại điện tử phát triển.

Việt Nam đang trở thành thị trường thương mại điện tử lớn thứ 2 tại Đông Nam Á Việt Nam đang trở thành thị trường thương mại điện tử lớn thứ 2 tại Đông Nam Á

VTV.vn - Việt Nam đang trở thành thị trường thương mại điện tử lớn thứ 2 tại Đông Nam Á, chỉ sau Indonesia,

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước