Mỹ là một đối tác thương mại lớn của Việt Nam với tổng kim ngạch đã vượt 50 tỷ USD trong năm 2017. Với thị trường này, Việt Nam đang xuất sang Mỹ nhiều hơn nhập khẩu. Tuy nhiên, thâm hụt thương mại giữa hai nước đang dần được cải thiện với góp mặt của nhiều hợp đồng mua hàng lớn của các doanh nghiệp Việt Nam.
Cuối tháng 6, hãng Bamboo Airways thuộc Tập đoàn FLC của Việt Nam ký thoả thuận mua 20 máy bay từ hãng Boeing của Mỹ với tổng trị giá 5,6 tỷ USD. Trước đó, Vietjet Air cũng ký hợp đồng hơn 11 tỷ USD mua 100 máy bay của Boeing.
Từ khi bước chân vào Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trương giảm thâm hụt thương mại với các đối tác bên ngoài. Nhiều hàng rào thuế quan, kỹ thuật được phía Mỹ dựng lên đối với hàng hóa các nước, trong đó Việt Nam. Cùng lúc, chính quyền Mỹ tăng cường đàm phán trực tiếp để đạt được các thỏa thuận thương mại song phương thay vì đa phương. Trong bối cảnh đó, các hợp đồng mua hàng hóa Mỹ giá trị lớn được cho là có tác dụng tích cực.
Theo thống kê, năm 2017, Mỹ trở thành thị trường xuất siêu lớn nhất của Việt Nam. Thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam năm 2017 là khoảng 32 tỷ USD. Nhưng chỉ với một hợp đồng mua bán máy bay như Bamboo Airways vừa ký với Boeing, tổng số thâm hụt thương mại này có thể giảm đi gần 20%.
Việt Nam trước tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung VTV.vn - Theo đánh giá của một số chuyên gia, kinh tế Việt Nam ít nhiều sẽ chịu ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. | Căng thẳng Mỹ-Trung có thể khiến GDP Việt Nam giảm nhẹ VTV.vn - Oxford Economics nhận định, căng thẳng thương mại Mỹ-Trung có thể khiến tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2018 giảm nhẹ, đạt khoảng 6,6%. | Việt Nam xuất siêu 2,7 tỷ USD nửa đầu năm 2018 VTV.vn - Nửa đầu năm nay, Việt Nam xuất siêu khoảng 2,7 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang nhiều thị trường đạt tăng trưởng 2 con số như EU, Trung Quốc, Hàn Quốc, ASEAN... |
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!