TP.HCM dành gần 17.000 tỷ đồng đầu tư cho hạ tầng giao thông

Thu Hương-Thứ sáu, ngày 06/06/2014 16:06 GMT+7

TP.HCM đang nhằm đến kêu gọi đầu tư vào hạ tầng giao thông. (Ảnh: Thời báo Kinh tế Sài Gòn)

Theo Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, trong năm 2014, thành phố sẽ dành hơn 16.900 tỷ đồng cho hạ tầng giao thông.

Trong đó, vốn ngân sách hơn 7.000 tỷ đồng; vốn ODA hơn 2.300 tỷ đồng; các công trình đầu tư theo các hình thức BT (xây dựng - chuyển giao), BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao)... cần hơn 3.600 tỷ đồng; công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng công trình giao thông tại các quận/huyện khoảng 4.000 tỷ đồng.

UBND TP.HCM cũng đã có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất vay gần 1,2 tỷ USD từ nguồn vốn của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài khóa 2015 - 2017 nhằm thực hiện các dự án hạ tầng giao thông đúng tiến độ quy hoạch.

Việc xã hội hóa, kêu gọi đầu tư vào hạ tầng giao thông cũng là mục tiêu mà TP.HCM đang nhằm đến.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước