Trung Quốc đẩy mạnh xây dựng các trạm trữ điện

Đức Cường-Thứ sáu, ngày 25/03/2022 16:46 GMT+7

VTV.vn - Trung Quốc đang đẩy mạnh xây dựng các trạm tích trữ điện nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh nước này vừa trải qua giai đoạn thiếu điện trầm trọng.

Trạm tích trữ điện quy mô 100 megawatt đầu tiên của Trung Quốc vừa được khánh thành và đưa vào sử dụng tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, hồi tháng 12/2021. Nó có thể tạo ra 100 kWh mỗi lần sạc, đủ để cấp điện cho 1.000 hộ gia đình trong vòng 1 tháng.

"Vào thời điểm hiện tại, trạm điện này có thể hấp thụ điện năng dư thừa ở khắp tỉnh Sơn Đông, được thiết kế để sạc và xả điện hai lần mỗi ngày, và sau đó cung cấp điện ngược lại cho người dùng tùy vào tình hình thực tế của lưới điện", ông Wen Ziquiang, kỹ sư điện, cho biết.

Việc xây dựng các trạm trữ điện đã được đẩy mạnh từ năm 2021 khi Trung Quốc rơi vào tình trạng thiếu điện kéo dài, khiến nhiều thành phố đô thị loại 1 như Bắc Kinh và Thượng Hải cũng bị cắt điện luân phiên và nhiều nhà máy phải đóng cửa tạm thời.

Trung Quốc đẩy mạnh xây dựng các trạm trữ điện - Ảnh 1.

Trung Quốc đang đẩy mạnh xây dựng các trạm tích trữ điện trên khắp cả nước. (Ảnh minh họa - Ảnh: Xinhua)

Các trạm trữ điện có chức năng như một hồ chứa giúp điều tiết thị trường điện năng và đảm bảo an ninh năng lượng cho Trung Quốc.

"Sức chứa của các trạm tích điện ở Trung Quốc mới chỉ đạt 2% tổng công suất điện năng, trong khi mục tiêu của chúng tôi là nâng tỷ lệ này lên 10 - 15% vào năm 2050. Vẫn còn khoảng trống rất lớn giữa năng lực thực tế với nhu cầu thị trường", ông Chen Haisheng, Giám đốc Ủy ban đặc biệt về trữ điện Trung Quốc, chia sẻ.

Trong bối cảnh các dạng năng lượng hóa thạch như dầu thô, khí đốt đang biến động dữ dội và tỷ trọng điện tái tạo gồm mặt trời, gió ngày càng tăng lên, thông qua việc xây dựng các trạm trữ điện khổng lồ, Trung Quốc đang nỗ lực tăng cường sự ổn định của thị trường năng lượng quốc gia, tránh các cú sốc về nguồn cung.

Tỷ lệ lạm phát của Hong Kong (Trung Quốc) tăng 1,6% Tỷ lệ lạm phát của Hong Kong (Trung Quốc) tăng 1,6%

VTV.vn - Chỉ số giá tiêu dùng tổng hợp (CPI) tháng 2/2022 của Hong Kong (Trung Quốc) tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng của tháng 1.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước