Trung Quốc truy bắt 88 nghi phạm trốn ở nước ngoài

Kim Huệ-Thứ hai, ngày 22/09/2014 23:07 GMT+7

Bộ Công an Trung Quốc vừa bắt giữ 88 nghi phạm trốn ra nước ngoài trong chiến dịch quốc tế có tên là "săn cáo 2014".

Điều này khẳng định đào tẩu ra nước ngoài không còn là con đường thoát thân lý tưởng của các tội phạm tham nhũng kinh tế.

Chiến dịch này của Bộ Công an Trung Quốc đã được bắt đầu từ tháng 7 với mục tiêu là "ngăn chặn đường rút cuối cùng" của các quan chức tham nhũng. Bộ Công an Trung Quốc cũng cho biết, 11 người trong số các nghi phạm vừa bị bắt đã đào tẩu ra nước ngoài được hơn 10 năm, 35 đã ra đầu thú hoặc được thuyết phục trở lại Trung Quốc từ các quốc gia Mỹ, Canada và Bỉ.

Tổ chức Liêm chính Tài chính toàn cầu ở Mỹ từng ước tính, từ 2005 tới 2011, số tiền bất hợp pháp bị tuồn khỏi Trung Quốc lên tới 2.830 tỷ USD, phần lớn là tiền hối lộ, biển thủ công quỹ.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước