Trung Quốc vẫn “hiên ngang” hút mọi sự chú ý “đa ngành” từ Hoa Kỳ

Huệ Anh-Thứ năm, ngày 21/05/2020 14:04 GMT+7

VTV.vn - Các chính sách giảm thuế, trợ cấp, cùng ý tưởng về quỹ đầu tư trị giá 25 tỷ USD của Mỹ, dường như vẫn không thể ngăn dòng vốn khổng lồ đổ về Trung Quốc.

Thị trường Trung Quốc với hơn 1,4 tỷ dân vẫn được coi là "thiên đường" cho những tiềm năng tăng trưởng, nơi các công ty Hoa Kỳ muốn đặt cược món đầu tư khổng lồ, bất chấp cuộc chiến tranh thương mại leo thang Mỹ - Trung và tham vọng kéo các công ty dịch chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump.

Các chính sách giảm thuế, trợ cấp, cùng ý tưởng về một quỹ đầu tư trị giá 25 tỷ USD của chính phủ Mỹ, dường như vẫn không thể ngăn dòng vốn "rót" khổng lồ của các "ông lớn" Hoa Kỳ vào Trung Quốc.

Nguyên nhân chính là do người Trung Quốc vẫn chuộng hàng Mỹ. 

Trung Quốc vẫn “hiên ngang” hút mọi sự chú ý “đa ngành” từ Hoa Kỳ - Ảnh 1.

Hàng trăm người Trung Quốc xếp hàng trước chuỗi đồ ăn nhanh Popeyes Louisiana Kitchen khai trương tại Thượng Hải.

Sự thật này khiến Popeyes, Walmart, Tesla hay Exxon Mobil vẫn tiếp tục tin vào canh bạc có thể "ăn cả" khi đầu tư vào quốc gia có nền kinh tế đứng đầu Châu Á này. Sức hấp dẫn của thị trường Trung Quốc vẫn "nặng ký" hơn những lo ngại xoay quanh căng thẳng địa chính trị.

Bắt nguồn từ những tranh cãi về cách giải quyết đại dịch, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung trở nên "nóng" hơn bao giờ hết giữa hai siêu cường quốc đang chạy đua trở thành "bá chủ" nền kinh tế thế giới. 

Thậm chí, theo nguồn tin từ Global Times, Trung Quốc sẵn sàng nhắm vào các "gã khổng lồ" Hoa Kỳ như Apple hay Boeing, để "trả đũa" lệnh "đóng băng" từ phía Tổng thống Donald Trump lên nguồn cung ứng chip của tập đoàn Huawei.

Bên cạnh đó, lời đe dọa "cắt đứt mối quan hệ" với Bắc Kinh của ông Trump vẫn không thể khiến các doanh nghiệp Mỹ "dứt áo ra đi" khỏi thị trường đầu tư sinh lời này. Đặc biệt, khi Trung Quốc đã thông qua luật đầu tư nước ngoài với các điều khoản bảo vệ thương hiệu và sở hữu trí tuệ, đồng thời cam kết tăng minh bạch trong chính sách giao thương.

Trung Quốc sẽ tiếp tục chào đón và hỗ trợ các công ty của Mỹ, Chủ tịch Phòng thương mại châu Âu khẳng định. 

Trung Quốc vẫn “hiên ngang” hút mọi sự chú ý “đa ngành” từ Hoa Kỳ - Ảnh 2.

Tesla là một trong những doanh nghiệp được Trung Quốc ưu ái với khoản vay 650 triệu USD.

Tesla là một trong những cái tên tiêu biểu nhận sự ưu ái này từ Trung Quốc, khi hãng xe điện mới đây đã đạt thỏa thuận về khoản vay hơn 650 triệu USD từ Ngân hàng Công thương Trung Quốc.

Tim Hortons cho biết sẽ mở tới 1.500 cửa hàng tại Trung Quốc bởi đây được coi là thị trường tăng trưởng nhanh nhất của chuỗi cà phê thuộc Restaurant Brands International này. Walmart, công ty bán lẻ đa quốc gia lớn nhất tại Hoa Kỳ, cũng dự kiến tăng gấp đôi số lượng chi nhánh tại Trung Quốc, mục tiêu tăng thêm 500 cửa hàng trong vòng 6 năm.

Trung Quốc vẫn “hiên ngang” hút mọi sự chú ý “đa ngành” từ Hoa Kỳ - Ảnh 3.

Walmart dự kiến tăng gấp đôi số lượng chi nhánh tại Trung Quốc.

Costco Wholesales - nhà bán lẻ sở hữu kho hàng lớn nhất nhì nước Mỹ - cũng đang lên kế hoạch mở thêm ít nhất hai cơ sở mới tại Thượng Hải.

Tập đoàn dầu khí Exxon Mobil và công ty giải trí Universal Parks & Resorts mới đây cũng khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động tại thị trường tiềm năng này. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước