Ủy ban châu Âu sẽ thảo luận các biện pháp thuế mới với hàng hóa Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 11/01/2016 10:07 GMT+7

VTV.vn - Vào ngày 13/01, Ủy ban châu Âu (EC) sẽ bắt đầu thảo luận về thuế và các biện pháp bảo hộ thương mại với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Trong bối cảnh Trung Quốc đang được xem xét công nhận trở thành nền kinh tế thị trường, vào ngày 13/01, Ủy ban châu Âu (EC) sẽ bắt đầu thảo luận về thuế và các biện pháp bảo hộ thương mại với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Theo các nghiên cứu, nếu bãi bỏ hoàn toàn hệ thống thuế và bảo hộ với Trung Quốc thì EU có thể mất tới 3,5 triệu việc làm nên Ủy ban châu Âu sẽ họp bàn về các biện pháp thuế và cân nhắc việc tiếp tục các chính sách bảo hộ nhiều mặt hàng như thép, hóa chất hay dệt may của châu Âu trong trường hợp hàng giá rẻ Trung Quốc ồ ạt đổ sang.

Hiện Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 2 của EU với giá trị nhập khẩu từ Trung Quốc đạt hơn 300 tỷ Euro mỗi năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước