VCCI: Khoảng 20 quy định xung đột, chồng chéo trong lĩnh vực ở nhà ở, đất đai

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 26/12/2019 16:08 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Còn khoảng 20 quy định xung đột, chồng chéo giữa các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực động đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, nhà ở, kinh doanh BĐS tại Việt Nam.

Thông tin trên vừa được phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đưa ra sáng nay (26/12).

20 sự chồng chéo qui định pháp luật được ghi nhận liên quan đến điều kiện, trình tự, thủ tục đầu tư tại các luật về đất đai, xây dựng, kinh doanh bất động sản. Theo đó, sự vênh nhau giữa các quy định được ghi nhận chủ yếu ở 3 Luật, là Luật đầu tư, Luật Xây dựng và Luật nhà ở.

Bên cạnh đó, VCCI cũng nêu các sự chồng chéo giữa Luật đầu tư, và Luật kinh doanh bất động sản trong một số trường hợp hay sự không thống nhất về lựa chọn nhà thầu trong văn bản hướng dẫn Luật xây dựn và Luật đấu thầu.

Theo VCCI, với những chồng chéo, mâu thuẫn trong các quy định pháp luật hiện hữu, cần có sự phối hợp làm việc giữa các ban soạn thảo các luật để tiến hành rà soát, đánh giá toàn diện vấn đề, từ đó đề xuất ban hành một luật sửa nhiều luật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước