Vì sao các hãng công nghệ mở rộng cơ sở tại Mỹ?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 18/12/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Washington D.C, New York và Austin đều chiếm giữ những vị trí cao trong bảng xếp hạng những khu vực tập trung nhiều nhân tài công nghệ nhất tại khu vực Bắc Mỹ.

Theo các chuyên gia, sự tập trung dày đặc của các công ty công nghệ tại thung lũng Silicon đã đẩy giá nhà và chi phí sinh hoạt lên mức quá đắt đỏ, vô tình khiến khu vực này chảy máu chất xám, đẩy những nhân công tại đây tới nơi khác có chi phí dễ chịu hơn. 

Bên cạnh đó, chính sách nhập cư cứng rắn hơn của chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng góp phần hạn chế những gã khổng lồ công nghệ tiếp nhận lao động có tay nghề từ nước ngoài vào Mỹ. Vì thế, các công ty công nghệ cũng dần ý thức rất rõ về việc phải dịch chuyển để thu hút nhân tài.

Theo một phân tích của CBRE, lựa chọn thành phố nào đặt địa điểm mới của các ông lớn công nghệ đều không gây bất ngờ. Washington D.C, New York và Austin đều chiếm giữ những vị trí cao trong bảng xếp hạng những khu vực tập trung nhiều nhân tài công nghệ nhất tại khu vực Bắc Mỹ, chỉ sau thung lũng Silicon và Seattle.

Đổi lại, mức lương cho nhân công lên tới 6 chữ số, đãi ngộ tốt và cơ hội kích thích kinh tế bằng chi tiêu cho mua sắm và bất động sản là lý do các thành phố cũng hào hứng trong cuộc chạy đua trải thảm đón các công ty công nghệ về đặt trụ sở mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước