Vì sao tình trạng trục lợi bảo hiểm vẫn trót lọt?

Hoài Linh-Thứ ba, ngày 15/04/2014 10:39 GMT+7

Mua bán hóa đơn nhằm hợp thức hóa giao dịch. Đây là một thực tế đã tồn tại từ lâu, nhưng có xu hướng ngày càng lan ra nhiều lĩnh vực.

Trước đó, Bản tin Tài chính Kinh doanh đã phản ánh tình trạng mua bán khống hóa đơn thuốc tại Hà Nội để trục lợi bảo hiểm. Và tình trạng tương tự cũng đang diễn ra tại TP.HCM. Người ta có thể mua bán hóa đơn đỏ dễ dàng như mua thuốc, tại chính các nhà thuốc đó.

Chỉ cần bỏ số tiền từ 5-7% giá trị ghi trên hóa đơn, người ta có thể dễ dàng mua được hóa đơn đỏ cho đơn thuốc từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng. Những hóa đơn này đi kèm một bộ hồ sơ hoàn chỉnh, sẽ được công ty bảo hiểm chi trả 100% số tiền sau 10 đến 15 ngày.

Các công ty bảo hiểm cho biết, hiện trình trạng chi trả cho loại hình bảo hiểm sức khỏe tại Việt Nam vượt 100% tổng số tiền bảo hiểm. Càng kinh doanh, càng lỗ. Và rất nhiều công ty đã phải rút khỏi lĩnh vực kinh doanh này. Nếu còn hoạt động, các công ty cũng chỉ trong tình trạng cầm chừng, chưa biết lúc nào sẽ nghỉ.

Mời quý vị xem video chi tiết.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước