Việt Nam cần có những động lực mới thúc đẩy thị trường tài chính

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 30/05/2018 18:19 GMT+7

VTV.vn - Đây là nhận định của nhiều chuyên gia trong Diễn đàn công nghệ tài chính Việt Nam 2018, đang diễn ra hôm nay (30/5) tại Hà Nội.

Điểm bùng phát trong tài chính là thời điểm số lượng tài khoản tăng với tốc độ cực cao. Phải mất nhiều năm mới có thể đạt được điểm bùng phát này nếu dựa theo cách phát triển ngân hàng truyền thống. 

Theo các chuyên gia, Việt Nam đã bước qua thời kỳ vàng này. Để tăng trưởng thị trường tài chính thời gian tới, phải gắn với công nghệ, đầu tư cho con người và quy trình xử lý tự động. Công nghệ cũng sẽ giải quyết các vấn đề đối với tiếp cận tài chính đang gặp phải ở Việt Nam, bao gồm: Mở rộng chi nhánh ngân hàng ở vùng sâu, vùng xa và thực hiện nhiều giao dịch với giá trị nhỏ. 

Hiện, Việt Nam mới chỉ có khoảng 80 đơn vị cung cấp dịch vụ công nghệ tài chính, với quy mô thị trường khoảng 4,4 tỷ USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước