"Việt Nam đang thay đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng"

Trường Chinh, Gia Long (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 03/11/2016 16:49 GMT+7

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh (phải) chia sẻ với các doanh nghiệp quốc tế về quan điểm chính sách của Chính phủ Việt Nam trong giai đoạn phát triển sắp tới.

VTV.vn - Đây là thông điệp được Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nêu ra tại Hội nghị Cấp cao về Kinh tế Đối ngoại Việt Nam 2016.

Hội nghị Cấp cao về Kinh tế Đối ngoại Việt Nam 2016 đang diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện có sự tham gia của nhiều lãnh đạo Chính phủ và hàng trăm doanh nghiệp, chuyên gia trong và ngoài nước.

Cụ thể, Chính phủ đang thay đổi mô hình tăng trưởng để có thể duy trì mức tăng trưởng GDP từ 6,5% trở lên trong 5 năm tới. Mô hình này gồm 3 yếu tố chính. Việt Nam sẽ ngày càng nâng cao năng suất lao động, gia tăng hàm lượng tri thức trong sản xuất, thúc đẩy tiến bộ về khoa học công nghệ.

Chính phủ cũng đặt mục tiêu là sẽ kéo giảm lượng người làm trong lĩnh vực nông nghiệp xuống 40% so với con số 70% như hiện nay, thay vào đó chuyển sang lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định chủ trương kích thích sản xuất trong nước, đảm bảo phát triển kinh tế theo hướng bền vững, không đánh đổi môi trường. Việt Nam sẽ tiếp tục chú trọng phát triển về xuất khẩu, thương mại và thúc đẩy bằng việc nỗ lực đàm phán, tham gia nhiều Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với nhiều khu vực kinh tế trên thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước