Việt Nam quyết tâm hướng tới cân bằng thương mại với Hoa Kỳ

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 04/03/2020 19:35 GMT+7

Toàn cảnh buổi làm việc

VTV.vn - Chiều tối 4/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi tiếp các lãnh đạo và đại diện 45 doanh nghiệp Hoa Kỳ, thành viên của Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ sự vui mừng về việc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ vừa đưa Việt Nam khỏi danh sách các khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19, đồng thời khẳng định Việt Nam đang nỗ lực, kiên quyết thực hiện các biện pháp hiệu quả trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, với kết quả hết sức tích cực. Nhờ đó, Việt Nam hiện là quốc gia an toàn.

Trân trọng chuyển tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bức thư của Tổng thống Donald Trump giải thích về việc hoãn tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - ASEAN vì lo ngại dịch bệnh COVID-19, Đại sứ Daniel Krittenbrink khẳng định, Hoa Kỳ đánh giá cao nỗ lực Việt Nam trong giải quyết các vấn đề liên quan đến quan hệ song phương, nhất là quan hệ thương mại.

Đại sứ cũng cho biết, cả Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ và bản thân ông đã nhiều lần bày tỏ ấn tượng, tin tưởng vào năng lực và sự minh bạch của Chính phủ Việt Nam trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Chính vì thế, các doanh nghiệp Hoa Kỳ hết sức tin tưởng và yên tâm khi có mặt tại Việt Nam.

Bày tỏ hi vọng Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - ASEAN sẽ sớm được tổ chức, Chủ tịch Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN Alex Feldman nêu rõ, các doanh nghiệp Hoa Kỳ đến Việt Nam trong bối cảnh nhiều sự kiện quốc tế bị hoãn, hủy vì dịch COVID-19.

2 tháng qua, cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ theo dõi chặt chẽ tình hình Việt Nam với tin tưởng Chính phủ Việt Nam sẽ thành công trong ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19. Đó là lý do tại sao 45 doanh nghiệp Hoa Kỳ tự tin đến Việt Nam và đây là thông điệp gửi cộng đồng quốc tế về Việt Nam rất an toàn.

Trước khi đến Việt Nam, đoàn đã được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ thông báo về công tác phòng, chống dịch bệnh của Việt Nam, tuy nhiên, nhiều người cũng chưa nắm rõ tình hình. Do đó, đây là cơ hội để đoàn thông báo với cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ về tình hình thực tế Việt Nam, nhất là trong bối cảnh thế giới đang trong thời điểm khó khăn, kinh tế toàn cầu chưa biết đi đến đâu. Song, có một thực tế là cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ luôn sát cánh, đồng hành, là đối tác tin cậy của Việt Nam để cùng nhau vượt qua thời kỳ khó khăn này.

Qua Đại sứ Daniel Krittenbrink, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Donald Trump vì luôn quan tâm và dành tình cảm thân thiện với Việt Nam cũng như việc Tổng thống đã gửi thư tới Thủ tướng.

Cùng với cảm ơn đại diện các doanh nghiệp của Hoa Kỳ đã có mặt tại Việt Nam ở thời điểm này, Thủ tướng nêu rõ, mấy tháng nay, Việt Nam đã nỗ lực xây dựng một kế hoạch nhằm bảo đảm hài hòa, bền vững cán cân thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Đối với một số nội dung cụ thể, Chính phủ đã xử lý và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hoa Kỳ để giải pháp phù hợp lợi ích của cả hai bên. Thủ tướng khẳng định Việt Nam rất quyết tâm hướng tới cần bằng thương mại giữa hai nước bằng việc chuẩn bị các hợp đồng trị giá 40 tỷ USD sẽ được ký giữa các doanh nghiệp hai nước. Trong đó, Việt Nam sẽ mua nhiều hàng hóa của Hoa Kỳ cũng như sắp tới, nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ đầu tư vào Việt Nam. Đây là thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm hướng tới cân bằng thương mại với Hoa Kỳ mà Việt Nam mong muốn lãnh đạo các doanh nghiệp sẽ chuyển đến Tổng thống Donald Trump.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ cam kết tạo mọi điều kiện, môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư cả trực tiếp và gián tiếp vào Việt Nam, nhất là ở lĩnh vực hạ tầng, năng lượng, hàng không, tài chính và ngân hàng. Việc các doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng đầu tư vào Việt Nam, với nhiều máy móc, thiết bị được nhập khẩu theo cũng là góp phần tích cực vào cân bằng thương mại song phương.

Trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh và Chủ tịch Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN Alex Feldman đã trao đổi Biên bản ghi nhớ giữa hai bên về Tăng cường hợp tác công nghiệp và thương mại.

Mỹ đề nghị Việt Nam giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng nông sản Mỹ đề nghị Việt Nam giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng nông sản Việt Nam tăng cường mua nông sản Mỹ Việt Nam tăng cường mua nông sản Mỹ Mỹ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 ra cộng đồng Mỹ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 ra cộng đồng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước