Việt Nam tăng 9 bậc trong xếp hạng môi trường kinh doanh

Minh Hằng (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 26/10/2016 12:07 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam đã tăng 9 bậc trong bảng xếp hạng về môi trường kinh doanh từ vị trí 91 của năm ngoái lên vị trí 82 năm nay.

Đó là kết quả từ Bảng xếp hạng Doing Business 2017 vừa công bố sáng 26/10 của Ngân hàng Thế giới.

Cũng theo báo cáo Doing Business, có tổng số 45 cuộc cải cách được thực hiện tại 17 trong số 25 nền kinh tế khu vực Đông Á - Thái Bình Dương trong năm qua và đã giúp cải thiện môi trường kinh doanh tại đây. Trong đó, Việt Nam là nền kinh tế đã thực hiện được 3 cải cách.

Mặc dù khu vực Đông Á - Thái Bình Dương đã chứng kiến nhiều cải thiện trong môi trường kinh doanh nhưng thách thức còn tồn tại thuộc lĩnh vực: Thành lập doanh nghiệp, Thương mại qua biên giới và Thực thi hợp đồng. Ví dụ, để hoàn thành thủ tục xuất khẩu phải mất đến 57 giờ, đây là mức cao hơn hẳn so với mức trung bình 12 giờ tại các nước thu nhập cao trong khối OECD.

Ngoài ra, các tiêu chí mà những nền kinh tế thuộc khu vực Đông Á - Thái Bình Dương thực hiện tốt là: Tiếp cận tín dụng, Giải quyết thủ tục xây dựng và Cấp điện.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước