Wall Street Journal: Xuất khẩu Việt Nam vẫn đột phá

Minh Hường-Thứ năm, ngày 27/03/2014 20:37 GMT+7

Theo nhận định của tờ Wall Street Journal, kim ngạch xuất khẩu Việt Nam đã vượt nhiều nước láng giềng trong năm qua, tăng 15% so với cùng kỳ trong khi xuất khẩu của các nước khác trong ASEAN liên tục đi lùi.

Theo đó, Việt Nam đang tận dụng được nhiều lợi thế từ tình tình chung trong khu vực. Với chi phí nhân công ở mức thấp, Việt Nam đã thu hút các nhà đầu tư đang tìm kiếm địa điểm sản xuất rẻ hơn Trung Quốc, nơi mức lương trung bình đang tăng nhanh. Chất lượng dân số tại Việt Nam đang trên đà cải thiện, tỷ lệ biết chữ ở mức cao so với các nước, có tiềm năng sản sinh một tầng lớp lao động có kỹ năng.

Việt Nam hiện đang hưởng lợi từ hai xu hướng trong sản xuất đồ điện tử, đó là Mỹ và châu Âu. Thị trường Mỹ chiếm 14% tổng thị trường tiêu thụ hàng xuất khẩu của Việt Nam, chỉ đứng sau châu Âu, mức lớn nhất so với các quốc gia châu Á khác.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước