Xuất khẩu gạo quay trở lại mốc 3 tỷ USD

Anh Thư (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 30/12/2018 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Theo công bố của Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu gạo năm 2018 đã lần đầu tiên quay trở lại mốc 3 tỷ USD sau 6 năm sụt giảm liên tục.

Năm 2012, xuất khẩu gạo Việt Nam đạt đỉnh cao lịch sử khi xuất khẩu 8,7 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch 3,7 tỷ USD.

Năm 2018, Việt Nam chỉ xuất khẩu hơn 6,1 triệu tấn nhưng cũng đạt mức 3,1 tỷ USD. Điều này cho thấy gạo Việt Nam đã có bước tiến vượt bậc về giá trị. Sở dĩ có kết quả này là nhờ cơ cấu gạo xuất khẩu đã được dịch chuyển mạnh sang các loại gạo thơm, gạo chất lượng cao.

Nhìn chung, giá trị xuất khẩu gạo trắng chiếm 51% tổng kim ngạch; gạo Jasmine và gạo thơm chiếm 32%; gạo nếp chiếm 12% và gạo Japonica, gạo giống Nhật chiếm 5%.

Tính đến nay, gạo Việt Nam đã xuất khẩu sang hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thị trường xuất khẩu đã mở rộng vào các nước châu Mỹ, Trung Đông.

Nhiều việc cần làm để thương hiệu gạo Việt được thế giới công nhận Nhiều việc cần làm để thương hiệu gạo Việt được thế giới công nhận Tăng giá trị xuất khẩu gạo - Hướng đi chủ đạo trong năm 2018 Tăng giá trị xuất khẩu gạo - Hướng đi chủ đạo trong năm 2018 Năm 2018 - Năm khởi sắc của ngành lúa gạo Việt Năm 2018 - Năm khởi sắc của ngành lúa gạo Việt

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước