Yêu cầu làm rõ trách nhiệm với nhà thầu Trung Quốc tại dự án Đạm Ninh Bình

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 03/04/2017 15:16 GMT+7

Ảnh: Nhà máy Đạm Ninh Bình

VTV.vn - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu chủ đầu tư dự án Nhà máy Đạm Binh Bình xử lý dứt điểm các tồn tại về hợp đồng với nhà thầu Trung Quốc.

Liên quan đến dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình liên tục thua lỗ hơn 3.000 tỷ đồng từ khi đi vào hoạt động tới nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa chỉ đạo làm rõ những tồn tại của dự án với nhà thầu Hoàn Cầu của Trung Quốc.

Phó Thủ tướng khẳng định, việc xử lý tồn tại của hợp đồng EPC dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư và nhà thầu. Phó Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) xử lý dứt điểm các tồn tại về hợp đồng.

Thực tế, sau gần 10 năm xây dựng và vận hành, Đạm Ninh Bình và nhà thầu Trung Quốc vẫn chưa thể quyết toán. Theo Bộ Công Thương, trong 5 năm gần đây, Vinachem đã tiến hành 16 cuộc họp đàm phán với nhà thầu này. Tuy nhiên, hai bên không thể đi đến thống nhất một số vấn đề.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước