(ĐCSVN) - Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài ở thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) đã và đang có bước phát triển mạnh mẽ. Hiệu quả tích cực thu được từ công tác khuyến học, khuyến tài không chỉ giúp hàng trăm học sinh, sinh viên nâng cao kết quả học tập, tu dưỡng rèn luyện mà còn góp phần vào những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của địa phương…

 

Hội khuyến học phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn trao thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc

Nhận thức rõ ý nghĩa xã hội to lớn của công tác khuyến học, khuyến tài, cấp ủy, chính quyền các cấp ở thị xã Từ Sơn đã chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Theo đó, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài đã được tuyên truyền sâu rộng dưới nhiều hình thức, qua đó giúp mọi người có nhận thức đúng và xác định tốt thái độ trách nhiệm trong tham gia thực hiện. Nhiều mô hình hoạt động được tổ chức thực hiện có hiệu quả và phát triển trên diện rộng đã góp phần đưa công tác khuyến học, khuyến tài ở Từ Sơn trở thành một phong trào xã hội có sức lan tỏa mạnh mẽ. Điển hình như các mô hình “Dòng họ hiếu học”, “Gia đình hiếu học”, “Xóm ngõ khuyến học”… Theo thống kê, đến giữa năm 2016, thị xã Từ Sơn đã có 132 chi hội khuyến học với hơn 23.470 hội viên (chiếm 14,7% dân số) và 28.600 gia đình hiếu học cùng hàng trăm dòng họ hiếu học. Một số địa phương có nhiều dòng họ hiếu học tiêu biểu như xã Tam Sơn có 51 dòng họ thực hiện có hiệu quả phong trào khuyến học, phường Tân Hồng có 40 dòng họ, phường Đình Bảng 27 dòng họ…

Điểm nổi bật trong công tác khuyến học, khuyến tài ở Từ Sơn đó là bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khơi dậy truyền thống hiếu học trong mỗi gia đình, dòng họ, cộng đồng, hội Khuyến học các cấp còn thường xuyên phát huy tính chủ động, linh hoạt trong xây dựng quỹ Hội. Thông qua nhiều hình thức như vận động các gia đình, doanh nghiệp đóng trên địa bàn và con cháu công tác ở xa (kể cả ở nước ngoài) cùng chung tay xây dựng phong trào khuyến học, nguồn quỹ Hội qua các năm đều tăng lên, tạo cơ sở nâng cao hiệu quả, chất lượng các hoạt động khuyến học, khuyến tài. Hiện nay, 98% thôn, khu phố trên địa bàn thị xã Từ Sơn đã có quỹ khuyến học. Trong đó, tiêu biểu là xã Phù Khê, khu phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, xã Phù Chẩn thường xuyên có quỹ hội trên 100 triệu đồng; dòng họ Trần ở Đình Bảng có quỹ gần 100 triệu đồng; dòng họ Ngô Văn ở xã Tam Sơn có quỹ trên 60 triệu đồng; dòng họ Trần Đình ở Châu Khê có quỹ trên 50 triệu đồng… Từ nguồn quỹ này, trên cơ sở công khai, dân chủ, các cấp Hội khuyến học đã kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó; khen thưởng học sinh, sinh viên giỏi; giáo viên dạy giỏi các cấp… Qua đó góp phần động viên, khích lệ thầy cô giáo và các em học sinh tiếp tục nỗ lực cố gắng nhằm tạo phong trào thi đua sôi nổi trong cộng đồng. Chỉ tính riêng trong năm 2015, Hội khuyến học thị xã Từ Sơn đã phối hợp với các cơ quan, đoàn thể và các địa phương tổ chức trao 370 suất học bổng cho học sinh có thành tích học tập xuất sắc; các Hội, chi hội, dòng họ khuyến học cũng đã trao thưởng cho hàng trăm học sinh đạt kết quả cao trong học tập với số tiền lên tới 1,25 tỷ đồng. Em Trần Thị Liên, học sinh lớp 9, Trường THCS Đình Bảng xúc động chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhờ sự động viên của Hội khuyến học phường Đình Bảng đã giúp em có thêm nghị lực để vươn lên đạt thành tích cao trong học tập”.

Được biết đến là một trong những địa phương tiêu biểu, nhiều năm qua công tác khuyến học, khuyến tài ở xã Tam Sơn đã có bước phát triển sâu rộng với 10 Chi hội khuyến học, 255 hội viên tham gia, 600 gia đình hiếu học và 37/51 dòng họ làm tốt công tác khuyến học. Các cấp Hội khuyến học đã thường xuyên phối hợp cùng các trường học thực hiện tốt phong trào thi đua “Dạy tốt-học tốt”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, động viên, tạo điều kiện để học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường, các cháu đi học đúng độ tuổi, không có học sinh bỏ học. Từ năm 2010 đến nay, từ nhiều nguồn vốn khác nhau, xã Tam Sơn đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng, hoàn thiện hệ thống các cơ sở giáo dục trên địa bàn, Hội Khuyến học xã còn chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền vận động hội viên và các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn tham gia ủng hộ xây dựng “Quỹ khuyến học”. Trong 5 năm qua, Hội Khuyến học xã cùng các Chi hội khuyến học, các dòng họ đã vận động xây dựng quỹ khuyến học đạt trên 961 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, đã có gần 3.400 lượt thầy cô và học sinh có thành tích cao trong giảng dạy và học tập được Hội Khuyến học các cấp trong xã cùng các dòng họ động viên, khen thưởng với tổng số tiền trên 800 triệu đồng. 

Đánh giá về hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, đồng chí Trần Đức Quyết, Phó Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn cho biết: “Với sự tham gia tích cực của các tổ chức, các lực lượng và đông đảo nhân dân, công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn đã thực sự trở thành một phong trào rộng khắp có sức lan tỏa mạnh mẽ. Kết quả thu được từ phong trào đã trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của các địa phương, đồng thời cũng là sự tiếp nối truyền thống khoa cử của các thế hệ cha ông đi trước”.

Được biết, phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Hội khuyến học thị xã Từ Sơn sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng và Nhà nước có liên quan đến công tác khuyến học, khuyến tài; quan tâm củng cố các tổ chức hội, xây dựng quỹ hội bằng nhiều hình thức, nhằm nâng cao chất lượng phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn; phấn đấu 100% học sinh nghèo, cận nghèo được quan tâm hỗ trợ; tiếp tục nhân rộng các mô hình “Dòng họ hiếu học”, “Gia đình hiếu học”, “Xóm ngõ khuyến học”… góp phần đưa phong trào giáo dục của địa phương ngày một đi lên./.

 

 

Quang Minh