Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro
Chính phủ Mỹ đã đồng ý cho phép chính phủ Venezuela tài trợ chi phí bào chữa cho Tổng thống Nicolás Maduro, chấm dứt thế bế tắc pháp lý kéo dài nhiều tuần. Thông tin được nêu trong thư chung của công tố viên và luật sư bào chữa gửi tới thẩm phán phụ trách vụ án vào 24/4.
Theo đó, Bộ Tài chính Mỹ đã điều chỉnh giấy phép, cho phép các luật sư của ông Maduro và vợ ông nhận thanh toán từ chính phủ Venezuela trong một số điều kiện nhất định mà không vi phạm luật trừng phạt. Các khoản thanh toán phải sử dụng nguồn tiền mà chính phủ Venezuela có sau ngày 5/3/2026.
Tại Tòa án New York, ông Nicolás Maduro và vợ, bà Cilia Flores, đều đã nhận tội không phạm các cáo buộc liên quan đến ma túy và vũ khí.
Do ông Maduro và chính phủ Venezuela đều nằm trong diện bị Mỹ trừng phạt, bất kỳ bên nào nhận tiền từ họ đều phải xin giấy phép từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ để tránh vi phạm quy định.

Đường phố Caracas, Venezuela (Ảnh: AP)
Trước đó, luật sư Barry Pollack cho biết OFAC từng cấp rồi thu hồi giấy phép cho phép Venezuela chi trả phí pháp lý cho ông Maduro. Công tố viên sau đó giải thích đây là “lỗi hành chính” và cho rằng ông Maduro có thể sử dụng tài sản cá nhân tại Venezuela để chi trả chi phí.
Tuy nhiên, phía luật sư phản bác, cho rằng việc thu hồi giấy phép đã vi phạm quyền được bào chữa của thân chủ. Họ cũng khẳng định ông Maduro không có nguồn tài chính cá nhân để chi trả.
Luật sư của ông Maduro trước đó đề nghị tòa bác cáo trạng, cho rằng chính phủ Mỹ đang cản trở khả năng bào chữa của thân chủ trong vụ án liên quan đến cáo buộc khủng bố ma túy.
Trong một phiên điều trần, công tố viên cho rằng các lệnh trừng phạt là công cụ nhằm tác động chính sách đối ngoại và việc hạn chế tiếp cận tài chính là hợp lý. Tuy nhiên, thẩm phán Alvin Hellerstein bày tỏ hoài nghi với lập luận này.
Hiện ông Maduro và vợ đang bị giam giữ tại một cơ sở liên bang ở Brooklyn, New York. Luật sư của Tổng thống Maduro cho biết sẽ tiếp tục thách thức tính hợp pháp của việc bắt giữ, cho rằng ông được miễn truy tố vì các hành vi bị cáo buộc xảy ra trong thời gian đương nhiệm.
Ông Nicolás Maduro lần đầu được bầu làm Tổng thống Venezuela vào năm 2013, nhưng Mỹ không công nhận ông là lãnh đạo hợp pháp của Venezuela kể từ năm 2019.
Bình luận (0)