Coi thường luật, tài xế ô tô vượt đèn đỏ gây tai nạn cho người khác

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 13/07/2021 11:29 GMT+7

VTV.vn - Vụ việc được ghi lại bằng camera hành trình vào đêm 3/7 tại ngã tư Cổ Linh, Thạch Bàn, Hà Nội.

Không tuân theo hiệu lệnh của đèn tín hiệu là một trong những hành vi vi phạm Luật Giao thông, dẫn tới nhiều tai nạn trên cả nước mỗi năm. Nhiều lái xe thiếu ý thức, sẵn sàng vượt đèn đỏ chỉ để tiết kiệm chút thời gian mà bất chấp an nguy của mình và người khác.

Một vụ việc như vậy mới được ghi lại tại ngã tư Cổ Linh, Thạch Bàn, Hà Nội. Thời điểm này, xe có gắn camera cùng nhiều xe máy khác đang dừng đèn đỏ tại nút giao cắt.

Coi thường luật, tài xế ô tô vượt đèn đỏ gây tai nạn cho người khác - Ảnh 1.

Đèn tín hiệu chuyển xanh, các phương tiện ngay lập tức di chuyển. Tuy nhiên, từ tuyến đường giao cắt, một ô tô con thay vì dừng đèn đỏ tại làn đường của mình, lại phóng nhanh, vượt đèn đỏ nhằm băng qua đám đông.

Do phóng tốc độ cao, cũng không chấp hành đèn tín hiệu, lái xe này đã đâm vào một xe máy đang đi đúng luật, khiến lái xe máy văng xuống đường, bị thương. Đáng nói, sau khi gây tai nạn, tài xế ô tô đã không dừng xe mà lái xe rời khỏi hiện trường.

Nghị định 100 năm 2019 quy định người điều khiển xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông bị phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1-3 tháng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước