Ai Cập sẽ xem xét lại quan hệ ngoại giao với Syria

Lan Anh-Chủ nhật, ngày 21/07/2013 16:14 GMT+7

 Ngày 20/7, Ngoại trưởng Ai Cập Nabil Fahmy cho biết nước này sẽ “xem xét lại” quan hệ ngoại giao với Syria, vốn đã bị cắt đứt hồi tháng trước dưới thời Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi.

Phát biểu với báo giới, ông Fahmy khẳng định quyết định cắt đứt hoàn toàn quan hệ ngoại giao đầy đủ với Syria sẽ được xem xét lại nhưng điều này không có nghĩa là quan hệ sẽ được nối lại hay không.

‘ Ngoại trưởng Ai Cập Nabil Fahmy (Ảnh: AP)

Đồng thời, ông Fahmy khẳng định, Ai Cập không có ý định tiến hành một cuộc thánh chiến chống Syria, nhưng vẫn ủng hộ khát vọng tự do của người dân quốc gia Trung Đông này.

Tháng trước, phong trào Anh em Hồi giáo của Tổng thống Mohamed Morsi đã hưởng ứng lời kêu gọi của một số giáo sĩ Hồi giáo dòng Sunni phát động thánh chiến chống Chính phủ Syria và các đồng minh Shiite của chế độ này.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước