Ai Cập tiếp tục hoãn xét xử cựu tổng thống Mubarak

-Chủ nhật, ngày 15/09/2013 15:00 GMT+7

Tòa án hình sự ở Thủ đô Cairo đã hoãn xét xử ông cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak về tội kích động bạo lực và sát hại người biểu tình năm 2011, tới ngày 19/10.

Lý do hoãn phiên tòa được các thẩm phán đưa ra là để nghe thêm lời khai từ các cựu quan chức dưới thời chính quyền ông Mubarak. Trong đó, có lời khai của cựu giám đốc cơ quan tình báo và một người hiện là Bộ trưởng Dầu mỏ.

‘ Một người ủng hộ cựu Tổng thống Hosni Mubarak cầm ảnh của ông bên ngoài bệnh viện nơi ông điều trị ở Cairo. (Nguồn: TTXVN)

Trước đó, ông Mubarak ngồi trên xe lăn cùng hai người con trai của ông là Alaa và Gamal, cựu Bộ trưởng Nội vụ Habib al-Adly và 6 phụ tá của ông đã xuất hiện trong phòng xử án. Đây là lần thứ hai ông Mubarak ra trước tòa kể từ khi ông được thả khỏi nhà tù Tora ở Cairo vào tháng trước.

Hiện ông Mubarak đang được quản thúc tại quân y viện Maadi ở phía Nam Thủ đô Cairo theo nguyện vọng của ông.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước