Al-Qaeda thành lập Nhà nước Hồi giáo ở Iraq

Hương Linh-Chủ nhật, ngày 05/01/2014 11:43 GMT+7

Truyền thông khu vực đưa tin, sau khi chiếm giữ thủ phủ thành phố miền Tây Falluja của Iraq, tổ chức khủng bố al-Qaeda ở Iraq đã tuyên bố nơi đây là thủ đô của Nhà nước Hồi giáo độc lập mới.

Trong khi đó, các chiến binh thánh chiến tiếp tục đánh bật các lực lượng Chính phủ Iraq khỏi một thành phố khác là Ramadi cũng thuộc miền Tây.

Các thành phố Ramadi và Fallujah - phía Tây thủ đô Baghdad, đã từng là thành trì của lực lượng nổi dậy Iraq sau cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iraq năm 2003. Fallujah đã hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của Chính phủ và rơi vào tay của nhóm Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant từ nhiều ngày nay.

Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki đã cam kết tiêu diệt "tất cả các nhóm khủng bố" tại khu vực này. Tuy nhiên, quân đội đang gặp khó khăn trong việc ngăn bước tiến của al-Qaeda tại vùng giao tranh ác liệt này.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước