Ấn Độ bắt giữ tàu vũ trang

Ngọc Anh-Thứ ba, ngày 15/10/2013 09:00 GMT+7

Ấn Độ đã tạm giữ một con tàu được trang bị vũ khí, thuộc sở hữu một công ty an ninh hàng hải Mỹ.

Nguyên nhân của sự việc là do công ty hàng hải Mỹ không xuất trình được giấy tờ hợp lệ cho phép mang vũ khí và đạn dược vào vùng biển của Ấn Độ.

‘ Lực lượng tuần duyên Ấn Độ phái phương tiện đến bắt giữ tàu Seaman Guard Ohio sau khi nhận được thông tin tàu này trở vũ khí, nhân viên an ninh. (Ảnh: AFP)

Con tàu bị bắt giữ mang cờ hiệu Sierra Leone nhưng thuộc công ty Seaman Guard Ohio có trụ sở tại Virginia, Mỹ.

Lúc bị bắt giữ tại Ấn Độ, trên tàu có 10 thành viên thủy thủ đoàn và 25 nhân viên an ninh có vũ trang. Thuyền trưởng của tàu nói với các điều tra viên rằng công ty của họ cung cấp các đội hộ tống có vũ trang cho các tàu thương mại trong vùng biển có nhiều hải tặc ở Ấn Độ Dương.

Giới chức Ấn Độ khẳng định, những người trên tàu không hề mang theo các giấy tờ cần thiết cho việc chuyên chở các loại vũ khí. Con tàu sẽ neo tại cảng Tuticorin của Ấn Độ cho đến khi kết thúc quá trình phân xử.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước