Australia thúc đẩy thương mại với châu Á

Thời sự VTV-Chủ nhật, ngày 06/04/2014 20:33 GMT+7

Thủ tướng Australia Tony Abbott. (Ảnh: APP)

Thủ tướng Australia Tony Abbott đã tới Nhật Bản trong chuyến công du 3 nước châu Á trong vòng 1 tuần nhằm thúc đẩy thương mại.

Phát biểu tại Tokyo ngày hôm nay (6/4), Thủ tướng Australia cho biết Chính phủ Australia đặt ưu tiên hàng đầu là đạt được hiệp định thương mại tự do với Nhật Bản, với cam kết sẽ cắt giảm thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Nhật Bản, trong đó có mặt hàng ô tô.

Đổi lại, Nhật Bản sẽ cắt giảm thuế đối với hàng nông sản của Australia, trong đó có thịt bò. Hiện Nhật Bản đã là thị trường xuất khẩu thịt bò lớn nhất của Australia.

Tiếp sau Nhật Bản, Thủ tướng Tony Abbott sẽ tới Hàn Quốc và Trung Quốc. Ông Abbott nhấn mạnh, đây là một sứ mệnh thương mại có thể coi là chưa từng thấy ở Australia.

Rất nhiều lãnh đạo thương mại cấp cao của Australia tháp tùng ông Abbott trong chuyến thăm châu Á lần này.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước